Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội sẽ gieo trồng 112.000ha vụ xuân 2020

Ngọc Quỳnh - Kim Nhuệ| 18/10/2019 08:37

(HNM) - Sở NN&PTNT Hà Nội vừa triển khai kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2020. Toàn thành phố sẽ gieo trồng 112.000ha, trong đó 90.000ha lúa, 5.000ha ngô, 2.000ha lạc, 400ha đậu tương, 9.500ha rau đậu, 400ha khoai lang…

Thời vụ gieo cấy lúa, tập trung sau Tết Nguyên đán, bắt đầu sau tiết lập xuân từ ngày 3-2 đến 5-3-2020; gieo sạ tập trung từ ngày 10-2 đến 5-3-2020. Đối với cây rau màu, tập trung gieo trồng trong tháng 2 và đầu tháng 3-2020. Sở NN&PTNT sẽ giới thiệu doanh nghiệp, cơ sở cung ứng đầy đủ giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và liên kết, bao tiêu sản phẩm cho nông dân... 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ tháng 1-2020 đến tháng 2-2020, tổng lượng mưa tại các tỉnh, thành phố thuộc Bắc Bộ sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm 10-30%. Trên các sông, suối khu vực Bắc Bộ, từ tháng 11-2019 đến tháng 3-2020, nguồn nước sẽ thiếu hụt 20-50% so với trung bình nhiều năm; riêng khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và vùng hạ lưu sông Hồng thiếu hụt 30-60%...

Để bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2019-2020, Sở NN&PTNT Hà Nội đề nghị các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch sản xuất của địa phương phù hợp khả năng cung cấp nguồn nước... 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội sẽ gieo trồng 112.000ha vụ xuân 2020

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.