Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 90% diện tích gieo cấy giống lúa ngắn ngày, chất lượng cao

Ngọc Quỳnh| 13/11/2019 07:11

(HNM) - Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, năm 2019, diện tích gieo cấy lúa của thành phố Hà Nội là 192.372ha, trong đó, đáng chú ý là cơ cấu giống lúa chuyển dịch theo hướng tăng nhanh diện tích lúa chất lượng cao và sử dụng hơn 90% là giống lúa ngắn ngày.

Việc đẩy mạnh đưa các nhóm giống lúa ngắn ngày, chất lượng cao vào sản xuất đã góp phần làm tăng hiệu quả kinh tế so với gieo cấy giống lúa thông thường từ 10 đến 20%, bình quân thu nhập 10-12 triệu đồng/ha...

Nhờ tích cực đưa các giống lúa mới vào sản xuất, đến nay, trên địa bàn thành phố đã hình thành 154 cánh đồng mẫu lớn trồng lúa chất lượng cao với quy mô hơn 100ha tại 86 hợp tác xã nông nghiệp.

Đặc biệt, ngành Nông nghiệp Hà Nội đã xây dựng được một số nhãn hiệu tập thể gạo chất lượng cao, như: Gạo Bồ Nâu - Thanh Văn, gạo thơm Bối Khê - Tam Hưng (huyện Thanh Oai), gạo nếp cái hoa vàng Đông Anh (huyện Đông Anh)...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hơn 90% diện tích gieo cấy giống lúa ngắn ngày, chất lượng cao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.