Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khơi dòng đón nước sản xuất vụ xuân

Kim Nhuệ| 13/01/2020 08:03

(HNM) - Những ngày này, trên khắp các cánh đồng của huyện Đông Anh, nông dân và công nhân thủy lợi đang khẩn trương nạo vét kênh mương, sẵn sàng đón nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ xuân.

Có mặt tại buổi ra quân làm thủy lợi của xã Cổ Loa ngày đầu năm mới, phóng viên Báo Hànộimới cảm nhận rõ rệt không khí khẩn trương của bà con nơi đây. Từ sáng sớm, nhân dân đã có mặt tại nhà văn hóa thôn nghe thông báo nhanh về các tuyến kênh mương cần nạo vét. Sau đó, từng tốp người nhanh chóng mang theo cuốc, xẻng… di chuyển đến các tuyến kênh đã được giao từ trước trực tiếp thực hiện kế hoạch làm thủy lợi của địa phương.

Trên cánh đồng thôn Gà (xã Cổ Loa), bà Nguyễn Thị Hường cho biết: “Làm thủy lợi nội đồng là để phục vụ cho chính đồng ruộng của mình. Vì vậy, trước mỗi đợt lấy nước phục vụ gieo cấy hằng năm, nông dân ở đây đều nô nức xuống đồng nạo vét, phát quang cỏ dại trên các tuyến kênh mương nội đồng”.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Loa Nguyễn Kim Nhật, để hoàn thành kế hoạch nạo vét 20.000m kênh mương, 15/15 thôn của xã đồng loạt ra quân làm thủy lợi nội đồng. Tính từ ngày 3 đến 10-1, toàn xã đã huy động hơn 500 cán bộ, đảng viên và nhân dân nạo vét được gần 15.000m kênh mương. Để kịp thời dẫn nước vào ruộng phục vụ sản xuất vụ xuân 2020, nhân dân trong xã đang phấn đấu hoàn thành nạo vét xong trước ngày 15-1.

Giống như Cổ Loa, xã Đông Hội đã xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu khối lượng nạo vét, phát quang các tuyến kênh mương cho từng thôn; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào làm thủy lợi nội đồng… Ông Phạm Văn Thắng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp xã Đông Hội chia sẻ: “Hơn 10 năm nay, nhân dân trong xã luôn coi công việc làm thủy lợi nội đồng là trách nhiệm, nghĩa vụ của mình...”.

Để bảo đảm đủ nước tưới cho 284ha gieo cấy vụ xuân, xã Đông Hội đã phát động phong trào làm thủy lợi nội đồng. Sau 4 ngày ra quân, với tổng số hơn 400 lượt người tham gia, nhân dân xã Đông Hội đã cơ bản hoàn thành công tác nạo vét, vệ sinh 148 tuyến kênh mương cấp 3, sẵn sàng dẫn nước phục vụ làm đất, gieo cấy... 

Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Đông Anh Trần Đình Ngọc cho biết, xác định làm thủy lợi nội đồng là một trong những giải pháp quan trọng trong phương án chống hạn vụ xuân nên ngay sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, 22 xã trên địa bàn huyện đã đồng loạt ra quân thực hiện kế hoạch nạo vét, phát quang cỏ dại toàn bộ hệ thống kênh mương cấp 3, kênh nội đồng. Trong khi đó, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội chịu trách nhiệm nạo vét hệ thống kênh cấp 1, cấp 2 và các bể hút, bể xả trạm bơm tưới, tiêu… Sau 7 ngày ra quân làm thủy lợi, đến nay, nhân dân huyện Đông Anh đã nạo vét 13.080 cửa khẩu, bể hút công trình đầu mối, 900 tuyến kênh nội đồng với tổng chiều dài hơn 500km, tương ứng 80% kế hoạch đặt ra. Để bảo đảm đủ nước làm đất, gieo cấy 7.297ha vụ xuân, huyện Đông Anh phấn đấu hoàn thành kế hoạch làm thủy lợi nội đồng trước ngày 15-1.

“Cùng với nhân dân ra đồng nạo vét kênh mương, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội cũng huy động 100% nhân lực, phương tiện nạo vét các cửa khẩu, kênh đầu mối, lắp đặt xong 25 tổ máy Trạm bơm dã chiến Ấp Bắc và 4 tổ máy Trạm bơm dã chiến Đào Thục, với tổng công suất 25.902m3/giờ, sẵn sàng tiếp nguồn nước các hồ thủy điện xả phục vụ sản xuất vụ xuân…” - Phó Tổng Giám đốc điều hành phụ trách Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội Nguyễn Văn Hải thông tin thêm.

Cùng với phong trào làm thủy lợi, nhân dân huyện Đông Anh cũng chuẩn bị đầy đủ về giống, phân bón… sẵn sàng bước vào mùa sản xuất mới với kỳ vọng giành thắng lợi lớn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khơi dòng đón nước sản xuất vụ xuân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.