Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lưu ý khi dán phim cách nhiệt cho ô tô

Hiếu Nhung| 08/05/2015 06:59

(HNM) - Vào mùa hè nắng nóng, nhiều người quan tâm tới các phương pháp giảm nhiệt, chống nóng cho không khí bên trong ô tô, trong đó có việc dán phim cách nhiệt. Người sử dụng cần lưu ý một số điểm để sử dụng hiệu quả, an toàn.



Trên thực tế, kính trên mỗi chiếc xe ô tô đều đã được thiết kế, chế tạo ở mức tối ưu cho nhu cầu quan sát, lấy ánh sáng vào xe, việc dán thêm một lớp phim sẽ ảnh hưởng phần nào tới chất lượng kính. Tuy nhiên, lớp phim cũng có thể làm giảm nhiệt độ trong xe, loại trừ được một phần tia hồng ngoại, tia tử ngoại trong ánh nắng mặt trời. Phim có thể có màu tối giúp chắn ánh sáng và tạo không gian riêng tư mà người ngồi bên trong vẫn có thể nhìn rõ cảnh quan bên ngoài. Để hạn chế tối đa ảnh hưởng của phim dán tới tầm nhìn của lái xe, phần kính lái trước mặt lái xe nên được dán loại phim có độ xuyên sáng 100%, độ trong suốt trên 60% và độ phản quang dưới 10%. Với kính sườn và kính hậu, có thể chọn phim có màu sẫm hơn kính lái. Sau khi dán phim cách nhiệt xong, nên để nguyên sau 48 giờ mới hạ kính xuống để lớp phim đủ thời gian gắn chặt vào bề mặt kính, cá biệt có loại phim cách nhiệt cần kéo dài thời gian đến 72 giờ. Không nên sử dụng nước rửa kính trong vòng 7 ngày sau khi dán kính cách nhiệt.

Để hỗ trợ giảm nhiệt trong xe, khi đỗ dưới trời nắng, bạn nên hạ cánh cửa kính xuống một chút để không khí không bị "hầm". Khi vào bên trong xe đỗ dưới nắng nóng, trước khi nổ máy, bạn nên hạ hết kính cửa, bật quạt gió. Sau khi chạy khoảng vài chục mét hãy lên kính và bật máy điều hòa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lưu ý khi dán phim cách nhiệt cho ô tô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.