Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ford Ranger vẫn duy trì ưu thế trong phân khúc xe bán tải

Hoàng Linh| 12/05/2017 16:32

(HNMO) - Ford Việt Nam vừa công bố doanh số thị trường trong nước tháng 4 cao nhất trong lịch sử, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương với 2.544 xe bán ra.


Về phần mình, xe bán tải Ranger đã đưa doanh số tháng 4 của Ford tăng 15% so với tháng trước đó, tương đương với 1.167 xe bán ra và tiếp tục là dòng xe bán tải bán chạy nhất tại Việt Nam trong tháng này cũng như từ đầu năm đến nay.

Ở phân khúc SUV, mẫu SUV cỡ lớn Explorer đã đạt 117 xe bán ra trong tháng 4. Như vậy, đã có 486 chiếc Explorer mới được giao tới tay khách hàng suốt từ đầu năm 2017 tới nay. Trong khi đó, “đàn em” Everest đã ghi nhận kết quả kinh doanh với 107 xe, còn EcoSport cũng đạt 311 xe bán ra trong tháng 4.

Gương mặt còn lại trong phân khúc dân dụng là Focus cũng đã chứng kiến mức tăng 95% so với cùng kỳ năm trước, tương đương với 146 xe bán ra. Mức này đã góp phần thúc đẩy doanh số bán hàng từ đầu năm đến nay lên 46% tương đương với 429 xe bán ra.

Ở nhóm xe thương mại, Transit đã mang về doanh số tháng 4 tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái với 652 xe bán ra. Đây vẫn là dòng xe dẫn đầu trong phân khúc xe thương mại trong 4 năm qua.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ford Ranger vẫn duy trì ưu thế trong phân khúc xe bán tải

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.