Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam xếp thứ 50 về Chỉ số an toàn thông tin toàn cầu

T.Minh| 06/08/2019 16:37

(HNMO) - Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) vừa công bố báo cáo xếp hạng “Chỉ số an toàn thông tin mạng toàn cầu” năm 2018.

Theo đó, Việt Nam hiện xếp hạng thứ 50/194 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát đánh giá, tăng 50 bậc so với năm 2017 và vượt 30 bậc so với mục tiêu đề ra trong năm 2019.

Theo bảng xếp hạng này, năm 2017, Việt Nam đứng thứ 100/194 quốc gia, vùng lãnh thổ được đánh giá; xếp hạng 23/39 trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và xếp hạng 9/11 trong khu vực ASEAN. Năm 2018, Việt Nam xếp hạng 50/194 quốc gia, vùng lãnh thổ được đánh giá; hạng 11/38 trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương; và hạng 5/11 trong khu vực Đông Nam Á, sau Singapore, Malaysia, Thái Lan và Indonesia.

Theo Cục An toàn thông tin, năm 2017 có 69% thành viên tham gia trả lời khảo sát và năm 2018 là 80% thành viên. Như vậy, có thể thấy, kết quả của năm 2018 mang ý nghĩa thực chất hơn về mặt tương quan giữa các thành viên, trong đó kết quả của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á là hoàn toàn thực chất về mặt nội lực.

Do cách thức khảo sát và đánh giá các năm khác nhau, Cục An toàn thông tin mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc xây dựng môi trường mạng an toàn; từ đó góp phần bảo đảm an toàn thông tin quy mô quốc gia và nâng cao xếp hạng đánh giá của các tổ chức trên thế giới đối với Việt Nam về an toàn thông tin.

Chỉ số an toàn thông tin toàn cầu là một chỉ số tổng hợp đánh giá và so sánh mức độ cam kết bảo đảm an ninh mạng của các nước thành viên thuộc Liên minh Viễn thông quốc tế dựa trên 5 tiêu chí: Pháp lý, kỹ thuật, tổ chức, nâng cao năng lực, hợp tác. Mục đích chính của chỉ số này là để phân loại, xếp thứ hạng và sau đó là đánh giá, dự báo, định hướng quá trình phát triển ở tầm khu vực cũng như trên quy mô toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam xếp thứ 50 về Chỉ số an toàn thông tin toàn cầu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.