Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu, độc trên Facebook, Google

Thanh Hà| 30/09/2019 07:24

(HNM) - Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Bộ đã đàm phán, quyết liệt đấu tranh với Google, Facebook để hai đơn vị này cam kết và nghiêm túc ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu, độc.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, các video clip có nội dung xấu, độc, vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam hầu hết nằm trong số 130.000 kênh do YouTube (thuộc Google) trực tiếp quản lý. Trong đó, có khoảng 80 kênh phản động chuyên nghiệp, thường xuyên đăng tải thông tin tuyên truyền chống phá Nhà nước. Ngoài ra còn có các kênh thường xuyên đăng tải những nội dung vi phạm thuần phong mỹ tục, bạo lực, nội dung ảnh hưởng xấu tới trẻ em...

Từ năm 2017 đến tháng 8-2019, thực hiện yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, Google đã gỡ và ngăn chặn 7.478 video clip vi phạm trên YouTube, gỡ bỏ 18 kênh YouTube, 108 game, trong đó có 104 game bài. Facebook đã gỡ bỏ khoảng 70% thông tin xấu độc.

Để ngăn chặn vi phạm trên mạng xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện nhiều biện pháp như: Yêu cầu Google, Facebook phối hợp ngăn chặn, gỡ bỏ; sử dụng biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn nguồn phát tán thông tin vi phạm; kiểm tra, chấn chỉnh các công ty truyền thông, quảng cáo, nhất là hoạt động quảng cáo từ nước ngoài...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu, độc trên Facebook, Google

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.