Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hiệp hội tiền ảo Libra của Facebook công bố 21 thành viên sáng lập

Hoàng Linh| 15/10/2019 17:15

(HNMO) – Hiệp hội Libra, do Facebook thành lập để thúc đẩy loại tiền ảo cùng tên của mạng xã hội này, vừa công bố 21 thành viên sáng lập trong hội nghị tại Geneva (Thụy Sĩ).

Cụ thể, 21 thành viên sáng lập gồm: PayU, Calibra, Farfetch, Lyft, Spotify, Uber, Iliad SA, Vodafone, Anchorage, Bison Trails, Coinbase, Xapo, Andreessen Horowitz, Breakthrough Initiatives, Ribbit Capital, Thrive Capital, Union Square Ventures, Creative Destruction Lab, Kiva, Mercy Corps, Women's World Banking.

Theo Tổng Giám đốc Hiệp hội Libra Bertrand Perez, trong cuộc họp nói trên, các thành viên sáng lập đã chính thức ký vào Hiến chương Libra. Các thành viên đều cam kết tham gia, giúp tạo niềm tin cho dự án. Theo ông Perez, thời gian phát hành tiền số Libra ban đầu được dự kiến vào giữa năm 2020, nhưng không loại trừ khả năng sẽ trì hoãn.

Hồi tháng trước, hiệp hội bày tỏ hy vọng số công ty ủng hộ khi dự án chính thức đi vào hoạt động sẽ cố gắng phát triển từ con số 28 thành viên ban đầu lên hơn 100 thành viên. Tuy nhiên, chỉ trong hai tuần đầu tháng 10, danh sách này thu hẹp khi những tên tuổi lớn như Visa, Mastercard, PayPal hay eBay tuyên bố rút lui, trong bối cảnh dự án Libra hứng chịu ngày càng nhiều chỉ trích của giới quản lý tài chính toàn cầu. 

Theo giới phân tích, trừ Ebay, tất cả những đơn vị rút lui còn lại đều là dịch vụ thanh toán, và luôn phải chấp hành hàng loạt quy định về xử lý các hành vi lừa đảo, rửa tiền hay lệnh cấm vận. Vì thế, trong trường hợp Libra bị các tổ chức khủng bố hay tội phạm rửa tiền lợi dụng, những đơn vị xử lý thanh toán sẽ hứng chịu mọi chỉ trích, thậm chí đối mặt nguy cơ đổ vỡ hệ thống vận hành toàn cầu.

Trước tình hình trên, Hiệp hội Libra cho biết, vẫn kiên trì xây dựng tổ chức đa dạng và mạnh mẽ nhằm triển khai tiền ảo Libra. Hiệp hội này cũng lạc quan về khả năng có thể huy động sự tham gia của khoảng 100 thành viên như đã dự tính.

Kể từ hồi tháng 6 vừa qua, sau khi Facebook công bố kế hoạch phát hành tiền ảo Libra trên các nền tảng trực tuyến, giới quản lý tài chính toàn cầu đã đồng loạt phản đối do lo ngại đồng tiền ảo có thể đe dọa an ninh tài chính toàn cầu và chính sách tiền tệ của các quốc gia. Tuy nhiên, Facebook khẳng định Libra sẽ giúp giảm chi phí chuyển tiền và hỗ trợ những người không thể tiếp cận hệ thống tài chính truyền thống. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hiệp hội tiền ảo Libra của Facebook công bố 21 thành viên sáng lập

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.