Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lực lượng chốt phòng, chống Covid-19 bắt tội phạm trộm cắp và cướp tài sản

Chu Dũng| 01/08/2021 16:45

(HNMO) - Ngày 1-8, Công an quận Hoàn Kiếm thông tin, đã bàn giao 2 đối tượng Hà Đức Tùng (sinh 1980; trú tại 13A4 tập thể Văn Chương, phường Văn Chương, quận Đống Đa) và Tô Mạnh Dũng (sinh 1979; trú tại 22 ngách 13, ngõ Đền Tương Thuận, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa) cho Công an quận Hai Bà Trưng để làm rõ hành vi cướp giật.

Trước đó, khoảng 17h20 ngày 30-7, tổ công tác của Công an quận Hoàn Kiếm và lực lượng tự quản làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 ở ngã tư Nguyễn Du - Yết Kiêu nghe tiếng hô cướp và thấy người dân đang đuổi theo 2 đối tượng đi xe máy. Tổ công tác cùng người dân đã kịp thời bắt giữ 2 đối tượng. 

Tổ công tác đã bàn giao 2 đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Nguyễn Du giải quyết. Tại cơ quan công an, đối tượng cầm lái được xác nhận là Hà Đức Tùng, người ngồi sau là Tô Mạnh Dũng. Bước đầu 2 đối tượng khai nhận hành vi chiếm đoạt hàng hóa tại siêu thị 66 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng.

Đối tượng Võ Thị Hà.

* Cùng ngày 1-8, Công an quận Tây Hồ cho biết đã tạm giữ Võ Thị Hà (sinh năm 1972; quê ở tỉnh Tuyên Quang) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, vào ngày 26-7, trong lúc đang lấy trộm chiếc ví của chị Lê Thị L tại chợ dân sinh ngõ 28 Xuân La, Hà đã bị bắt giữ.

Điều tra mở rộng, Hà khai nhận, thường đến siêu thị, chợ dân sinh vờ mua hàng để tìm người sơ hở rồi trộm cắp tài sản. Gần nhất, Hà đã thực hiện trót lọt vụ trộm cắp chiếc điện thoại đắt tiền của người dân tại cửa hàng ở số 73 Xuân La.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lực lượng chốt phòng, chống Covid-19 bắt tội phạm trộm cắp và cướp tài sản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.