Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phú Yên: Bắt thêm 4 đối tượng trong tổ chức phản động

Theo VGPNEWS| 13/02/2012 14:09

Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Phú Yên vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 bị can liên quan đến tổ chức phản động có danh xưng “Hội đồng công luật công án Bia Sơn” đã bị triệt phá vào ngày 5/2.

Thiếu tướng Phạm Văn Hóa, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên chủ trì cuộc họp báo ngày 6/2 công bố một số kết quả bước đầu phá vụ án. - Ảnh: Báo Phú Yên


Thiếu tướng Phạm Văn Hóa, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết, các đối tượng gồm Vương Tấn Sơn (59 tuổi), trú ở thôn Thạnh Lâm, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, giám đốc Công ty TNHH Quỳnh Long; Trần Phi Dũng (46 tuổi), trú ở thôn Phú Nhiêu, xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa; Đoàn Văn Cư (46 tuổi), trú ở thôn Đại Bình, xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa; Trần Quân (28 tuổi), trú ở thôn Lâm Tuyền, thị trấn Dran, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng.
Bốn bị can nêu trên đều bị bắt về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.

Các quyết định tố tụng đều được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Cùng với việc bắt tạm giam, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục khám xét thu giữ thêm một số tài sản của tổ chức phản động “Hội đồng công luật công án Bia Sơn”.

Cũng theo Thiếu tướng Phạm Văn Hóa, bước đầu Phan Văn Thu - “thủ lĩnh” tổ chức phản động này cùng đồng bọn đã khai nhận hành vi phạm tội âm mưu chống phá, lật đổ chính quyền nhân dân để thực hiện ảo vọng lập nên đất nước “Đại Nam Kinh Châu” mà bọn chúng đã bịp bợm, mị dân.

Trước đó, ngày 5/2, Công an tỉnh Phú Yên đã đột nhập vào tận sào huyệt, phá tan bộ máy của tổ chức phản động “Hội đồng công luật công án Bia Sơn”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên: Bắt thêm 4 đối tượng trong tổ chức phản động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.