Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát hiện 12.300 viên ma tuý tổng hợp giấu trong ô tô đồ chơi trẻ em

Chu Dũng| 12/11/2015 17:44

(HNMO)- Trước khi mang hàng đi giao, các đối tượng đã dùng thủ đoạn tinh vi là chia nhỏ số lượng ma túy giấu vào đồ chơi trẻ em, túi cà phê, hộp chè...

Tang vật liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma tuý số lượng lớn vừa bị triệt phá


Qua công tác nắm tình hình địa bàn, trong thời gian vừa qua, các trinh sát Đội điều tra ma tuý CA quận Hai Bà Trưng phát hiện nổi lên một đối tượng mua bán trái phép ma tuý với số lượng lớn. Sự việc được lãnh đạo công an Quận HBT xác đinh là vụ việc trọng điểm cần được triệt phá ngay tránh gây bức xúc cho dư luận.

Kẻ cầm đầu đường dây này được xác định là Nguyễn Thu Hương (SN 1972, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), đối tượng đã có 1 tiền án về mua bán trái phép chất ma tuý, bị toà án nhân dân thành phố Hà Nội xử 7 năm tù giam.

Sau gần một tháng lập chuyên án, tích cực theo dõi, khoảng 15h ngày 11/11, Nguyễn Thu Hương và Nguyễn Văn Tâm (SN 1990, trú tại Long Biên, Hà Nội) bị bắt quả tang đang giao dịch 12.300 viên ma túy tổng hợp (tương đương hơn 3,4kg) tại sân chung của một ngôi nhà trong ngõ 283, Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng.

Để qua mắt lực lượng chức năng, toàn bộ số ma tuý này được giấu trong 3 lốp xe ô tô đồ chơi trẻ em.

Qua khám xét khẩn cấp nhà Nguyễn Thu Hương, cơ quan CSĐT đã thu giữ thêm 6.755 viên ma túy tổng hợp (hơn 1,7 kg), hơn 2,8 kg Ketamin và 358g Methamphetamin, 280 triệu đồng, 2 cân tiểu ly, 1 máy hút chân không cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Tổng cộng số ma tuý bị thu giữ tại nhà đối tượng lên tới hơn 8,3kg .

Hương khai nhận đã mua ma tuý của Thân Thị Liên (SN 1991, ở Việt Yên, Bắc Giang). Tại nhà đối tượng Liên, cơ quan CA tiếp tục thu giữ 1.895g Methaphetamin và 19,54g ATS.

Bước đầu xác định, Liên sang Trung Quốc mua ma tuý về rồi chia nhỏ ra, thuê xe ôm như Nguyễn Văn Tâm vận chuyển đi khắp các tỉnh miền Bắc để tiêu thụ. Trước khi mang hàng đi giao, các đối tượng đã dùng thủ đoạn tinh vi là chia nhỏ số lượng ma túy giấu vào đồ chơi trẻ em, túi cà phê, hộp chè...

Với thành tích xuất sắc trong việc triệt phá đường dây ma túy trên của CA quận Hai Bà Trưng, Giám đốc CA TP Hà Nội đã khen thưởng cho các cán bộ chiến sỹ tham gia chuyên án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện 12.300 viên ma tuý tổng hợp giấu trong ô tô đồ chơi trẻ em

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.