Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thông tin chính thức về vụ án mạng nghiêm trọng tại Cai Lậy

Theo VIETNAM+| 21/03/2018 20:33

Chiều 21-3, Công an tỉnh Tiền Giang đã tổ chức họp báo, thông tin chính thức về vụ án mạng nghiêm trọng tại Nhà trọ Bình Phú, huyện Cai Lậy khiến một đôi nam nữ chết gây xôn xao dư luận trong mấy ngày qua.


Theo Thượng tá Phan Tấn Ca, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tiền Giang được ủy quyền phát ngôn của Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, anh Nguyễn Thanh Bình có nghề làm thợ mộc và chị Huỳnh Thị Thu Hồng đang bán vé số hàng ngày để mưu sinh. Cả hai đều đã có gia đình, mỗi người có hai con và hiện đã ly hôn.

Thượng tá Phan Tấn Ca phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: Minh Trí/TTXVN)


Qua điều tra, Thượng tá Phan Tấn Ca cho hay, mặc dù có vợ chồng đàng hoàng nhưng hai người đã có quan hệ tình cảm yêu đương phức tạp hàng chục năm nay. Do vậy, hai người cũng đã chính thức ly hôn từ cuối năm 2016. Trưa ngày 19-3, anh Bình và chị Hồng đến thuê phòng nghỉ số 18 tại Nhà trọ Bình Phú để nghỉ.

Đến trưa hôm sau (ngày 20-3), cả hai người được phát hiện đã chết trong phòng. Trong đó, anh Nguyễn Thanh Bình nằm chết trên vũng máu dưới nền gạch với nhiều vết dao đâm còn chị Huỳnh Thị Thu Hồng nằm chết trên giường nhưng không thấy dấu vết ngoại lực tác động. Tại hiện trường, Cơ quan điều tra thu giữ một con dao Thái dính đầy máu đã bị cong và một chai thuốc diệt cỏ chỉ còn một ít dưới đáy chai.

Theo Thượng tá Phan Tấn Ca, từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra ban đầu, có thể kết luận sơ bộ rằng đây là một vụ án mạng do mối quan hệ tình cảm phức tạp. Có thể chị Huỳnh Thị Thu Hồng đã ra tay sát hại anh Nguyễn Thanh Bình trước, sau đó uống thuốc diệt cỏ tự sát.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông tin chính thức về vụ án mạng nghiêm trọng tại Cai Lậy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.