Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt "đại gia vùng biên" cầm đầu đường dây buôn ma túy cực lớn

Theo Tuổi trẻ| 17/05/2018 19:57

Công an tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Triệu Ký Voòng vì xác định nghi can này có liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

"Đại gia" Triệu Ký Voòng bị bắt khẩn cấp vì liên quan đường dây buôn ma túy - Ảnh: PC47 Công an tỉnh Lạng Sơn


Ngày 17-5, xác nhận với PV, Đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh (PC47) vừa phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ các tỉnh Tây Bắc về Lạng Sơn tiêu thụ.

Cơ quan công an xác định nghi can Triệu Ký Voòng, 49 tuổi, trú tại phường Văn Thụ, TP Lạng Sơn - là người cầm đầu đường dây này.

Triệu Ký Voòng thường được gọi với cái tên "đại gia vùng biên" vì là chủ nhiều nhà hàng, khách sạn trên đường M37M tại khu Phú Lộc 4 (thuộc 2 phường Hoàng Văn Thụ và Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn).

Trước đó, từ tháng 2-2017, PC47 Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác lập chuyên án điều tra đường dây buôn ma túy lớn gây bức xúc dư luận.

Sau gần 500 ngày tổ chức đấu tranh, trinh sát, ngày 16-5, tại Km62+500 thuộc thôn Minh Khai, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, các tổ trinh sát phát hiện, kiểm tra ôtô tải mang biển 29C-80674.

Nghi can Phạm Xuân Lân tại cơ quan điều tra - Ảnh: PC47 Công an Lạng Sơn


Kết quả kiểm tra phát hiện 20 bánh chất bột màu trắng giấu kín trong khung sườn xe này. Công an đã bắt giữ khẩn cấp Phạm Xuân Lân và Phạm Xuân Dũng, cùng trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La để điều tra.

Lân và Dũng là hai anh em ruột. Hai nghi can này khai nhận 20 bánh ép chất bột trắng cất giấu trên xe là heroin.

Căn cứ tài liệu thu thập được và lời khai của Lân, Dũng, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành bắt khẩn cấp Triệu Ký Voòng. Tối cùng ngày, công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở của nghi can này.

Kết quả khám xét, công an thu giữ nhiều vật chứng, tài liệu liên quan, trong đó có 49 viên đạn.

Đại tá Thực cho biết, Triệu Ký Voòng sử dụng rất nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mắt và gây khó khăn cho lực lượng chức năng suốt thời gian qua. Công an xác định, nghi can này còn liên quan đến nhiều vụ mua bán trái phép ma túy khác và đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Chiếc xe tải chở 20 bánh heroin bị bắt giữ - Ảnh: PC47 Công an Lạng Sơn
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt "đại gia vùng biên" cầm đầu đường dây buôn ma túy cực lớn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.