Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giả danh cảnh sát hình sự đến cơ sở massage ở Hà Nội “vòi" tiền

Theo Lê Tùng/VOV.VN| 11/09/2018 06:54

3 đối tượng giả danh cảnh sát hình sự đến cơ sở massage kiểm tra, nhận phong bì 5 triệu đồng rồi tẩu thoát nhưng sau đó vẫn bị tóm gọn.


Tối 10-9, lãnh đạo Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng đã phát hiện 3 đối tượng giả danh cảnh sát hình sự đến quán massage trên địa bàn để cưỡng đoạt tài sản.

Danh tính 3 đối tượng được xác định là Trịnh Ngọc Anh (40 tuổi, phường Láng Hạ, quận Đống Đa), Đinh Thế Tùng (40 tuổi, trú phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình), Nguyễn Đình Quang (40 tuổi, trú phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 8-9, 3 đối tượng trên mặc quần áo giống với quần áo của cảnh sát hình sự đến quán massage thuộc khu X5 (phố Dương Khuê, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) yêu cầu kiểm tra.

Tại đây, các đối tượng đã nhận phong bì 5 triệu đồng từ cơ sở massage.

Lúc sau, nhận thấy có dấu hiệu khả nghi nên chủ cơ sở đã nhanh chóng thông báo lên Công an phường Mỹ Đình 2. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Mỹ Đình 2 cùng đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành xác minh và xác định được 3 đối tượng. Đồng thời, sự việc cũng được chuyển lên Công an quận Nam Từ Liêm để tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra xử lý theo đúng quy định.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận tự xưng là cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội để đến cơ sở massage trên kiểm tra và nhận tiền của chủ cơ sở.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Nam Từ Liêm làm rõ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giả danh cảnh sát hình sự đến cơ sở massage ở Hà Nội “vòi" tiền

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.