Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đi tìm xe máy bị mất, hai vợ chồng gây án mạng

Chu Dũng| 27/09/2018 20:30

(HNMO) - Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hai vợ chồng Trần Anh Quang và Nguyễn Thị Thuý (ở tập thể G3, phường Trung Tự, quận Đống Đa) để điều tra làm rõ về hành vi đánh chết người.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 26-9, Nguyễn Thị Thúy để xe máy Honda Zoomer BKS 29B1-661.67 tại chân cầu thang khu tập thể nơi mình đang sinh sống. Hơn một tiếng sau đó, phát hiện chiếc xe biến mất nên Thuý cùng chồng là Trần Anh Quang (28 tuổi, trú xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) lần theo dấu vết chiếc xe đã được định vị để tìm kiếm.

Đến 13h cùng ngày, phát hiện ông Cao Trọng Hùng (50 tuổi, ở phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) đang dắt chiếc xe trên tại số 3, phố Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Quang, Thúy và một số đối tượng (chưa rõ nhân thân) dùng tay, chân đánh gây thương tích.

Ông Hùng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội, nhưng do thương tích quá nặng, đến 21h cùng ngày thì tử vong.

Công an quận Hai Bà Trưng đã tạm giữ 2 đối tượng Quang, Thúy và phối hợp các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân, truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đi tìm xe máy bị mất, hai vợ chồng gây án mạng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.