Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt nhóm cho vay nặng lãi, thu 48 kg hồ sơ con nợ

Theo Lê Trai/Zing| 22/12/2018 18:23

Khám xét nơi ở của Anh và Tín, cảnh sát thu giữ 48 kg giấy tờ, sổ sách liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Ngày 22-12, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, bắt khẩn cấp Lương Hoàng Anh (35 tuổi, quê Phú Yên) và Nguyễn Bá Phi Công (25 tuổi, quê Kiên Giang), để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng.

Đồng thời, cảnh sát đã làm việc với Nguyễn Trung Tín (39 tuổi, quê Trà Vinh) để làm rõ hành vi của người này.

Tín, Anh, Công từ trái qua tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an.


Đầu tháng 10, Công an quận Bình Tân phát hiện Anh và Tín chạy xe trên đường Lê Văn Quới (phường Bình Hưng Hòa A) có biểu hiện nghi vấn nên chặn xe, kiểm tra. Cảnh sát tìm thấy trong cốp xe của 2 người này nhiều giấy tờ, sổ sách cho vay nặng lãi nên mời về trụ sở làm việc.

Tại đây, Anh và Tín khai cho vay nặng lãi từ năm 2015 đến nay. Khám xét nơi ở của 2 nghi can, cảnh sát tìm thấy nhiều giấy tờ con nợ, hồ sơ ghi nợ tổng cộng gần 48 kg.

48 kg hồ sơ thu được tại nhà các nghi can. Ảnh: Công an.


Để tìm được "con mồi", Hoàng Anh sẽ in thẻ giới thiệu rồi giao cho Tín và Công đi phát khắp nơi. Khi có người muốn vay tiền, Công sẽ lập hồ sơ với lãi suất từ 20% trở lên.

Con nợ có thể trả bằng 2 hình thức là góp từng ngày hoặc trả theo tháng. 564 người ở TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương đã vay của nhóm này, với tổng số tiền 1,8 tỷ đồng.

Công an tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt thêm nhiều đối tượng có liên quan đến đường dây này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt nhóm cho vay nặng lãi, thu 48 kg hồ sơ con nợ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.