Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triệt phá kho súng điện, bình xịt hơi cay chuyên bán qua mạng xã hội

Chu Dũng| 04/01/2019 15:12

(HNMO) - Sau vài tháng kinh doanh phụ kiện thời trang, Lâm và Hiệp đã chuyển hướng sang nhập các mặt hàng công cụ hỗ trợ để rao bán trên các mạng xã hội.

Lực lượng chức năng khám xét kho chứa hơn 2.000 công cụ hỗ trợ của Nguyễn Xuân Lâm.


Tổ công tác Phòng cảnh sát hình sự (CATP Hà Nội) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn quận Hà Đông đã phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Wave màu đỏ BKS 26F9-4505 có nhiều dấu hiệu nghi vấn tại đường Bạch Thái Bưởi, phường Phúc La.

Qua kiểm tra thùng các-tông mà Đặng Văn Hiệp (SN 1993, đang trú tại Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội), đối tượng ngồi sau ôm giữ, tổ công tác phát hiện có 5 khẩu súng bắn điện, 3 kìm chích điện, 5 đèn pin dùi cui điện và 3 dùi cui 3 khúc.

Ghi lời khai thêm của đối tượng cầm lái là Hà Văn Phong (SN 1992, trú tại Thuận Châu, Sơn La), cơ quan CA xác định cả hai làm thuê cho Nguyễn Xuân Lâm (SN 1993, trú tại xã Nam Hồng, Nam Trực, Nam Định). Hiệp và Phong đang trên đường mang số công cụ hỗ trợ trên đi bán cho khách thì bị phát hiện, bắt giữ.

Căn cứ vào lời khai của Hiệp và Phong, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã khám xét khẩn cấp tại địa chỉ C42 TT7 khu đô thị Văn Quán và làm rõ hàng chục đối tượng khác có hành vi mua bán, tàng trữ công cụ hỗ trợ.

Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 2.000 công cụ hỗ trợ, trong đó có 590 chiếc bình xịt hơi cay, 358 chiếc đèn pin giật điện các loại, 814 chiếc dùi cui 3 khúc giật điện các loại, 63 chiếc thỏi son giật điện, 12 khóa số 8, 60 khẩu súng giật điện, 135 chiếc kìm giật điện...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triệt phá kho súng điện, bình xịt hơi cay chuyên bán qua mạng xã hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.