Theo dõi Báo Hànộimới trên

Số vụ phạm pháp hình sự giảm 0,61% so với năm 2017

Tiến Thành| 04/01/2019 21:09

(HNMO) - Chiều 4-1, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp.

Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an báo cáo kết quả công tác năm 2018


Trong năm 2018, lực lượng công an nhân dân đã gương mẫu, đi đầu trong việc triển khai kiện toàn tinh gọn bộ máy, giảm cấp trung gian, tăng cường cơ sở và từng bước chính quy công an xã; nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn nghiệp vụ. Công an các đơn vị, địa phương đã kéo giảm 0,61% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2017; điều tra, khám phá gần 45.000 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 82,32%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 12,32%, cao hơn 1,9% so với năm 2017)... Năm 2019, Bộ Công an đề ra chủ đề công tác là “Hoàn thiện thể chế, tăng cường cơ sở”, cùng với phương châm hành động của toàn lực lượng là “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Tại buổi họp báo, trả lời về kết quả điều tra sai phạm của 2 nguyên Thứ trưởng Bộ Công an và dư luận trên mạng xã hội về việc cơ quan điều tra đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với một nguyên lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, tất cả những vụ việc đều được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, các thông tin trên mạng xã hội là chưa chính xác.

Về tội phạm “tín dụng đen”, Thiếu tướng Lương Tam Quang, cho biết, thống kê chưa đầy đủ trong 4 năm gần đây, toàn quốc đã xảy ra 7.624 vụ phạm pháp liên quan đến “tín dụng đen”… Hiện lực lượng cảnh sát hình sự đã rà soát làm rõ khoảng 210 băng nhóm với gần 2.000 đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn toàn quốc. Bộ Công an cũng đã phát hiện hoạt động “tín dụng đen” có liên quan đến yếu tố nước ngoài.

Cũng tại cuộc họp, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế cho biết, Bộ Công an đang xây dựng nghị định quy định chi tiết thi hành Luật An ninh mạng. Về vụ việc Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa bị tố nhận tiền “chạy án”, Bộ Công an đã đình chỉ công tác, đồng thời giao Thanh tra Bộ xác minh, hiện đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an xử lý theo quy định.

Đối với công tác điều tra vụ sửa điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018, lực lượng của Bộ Công an và Công an các địa phương đang tiến hành điều tra, làm rõ trên tinh thần xử lý triệt để với sự giám sát chặt chẽ của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Số vụ phạm pháp hình sự giảm 0,61% so với năm 2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.