Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triệt phá 3 tụ điểm cờ bạc núp bóng trò chơi điện tử

Hồng Ninh (TTXVN)| 07/01/2019 16:07

Sáng 7-1, Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 6-1, tại khu vực tổ 1 phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, Cục An ninh mạng - Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai triệt phá 3 tụ điểm cờ bạc trá hình bằng máy trò chơi, tạm giữ 49 đối tượng.

Đại tá Đinh Tiến Quân, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai (người đứng giữa) trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Ảnh: TTXVN phát


Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, qua công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, các trinh sát của Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các Cục Nghiệp vụ Bộ Công an, đặc biệt là Cục An ninh mạng, đã phát hiện trên địa bàn thành phố Lào Cai xuất hiện nhiều tụ điểm nghi vấn hoạt động cờ bạc trá hình bằng máy chơi điện tử, có sự tham gia của người nước ngoài, gây bức xúc dư luận trong nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Các tụ điểm các con bạc đang sát phạt nhau. Ảnh: TTXVN phát


Sau một thời gian thu thập tài liệu, ngày 6-1, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã huy động gần 300 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng an ninh điều tra, an ninh kinh tế, an ninh đối ngoại, Công an thành phố Lào Cai… đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bắt quả tang tại số nhà 067, 060, 054 thuộc tổ 1, phường Lào Cai, đang có hàng chục đối tượng sát phạt nhau cùng với các máy đánh bạc.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 131 máy đánh bạc các loại, trong đó chủ yếu là loại máy trò chơi xanh đỏ, trò chơi hoa quả, máy bắn cá...

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, các con bạc đến chơi sẽ nạp thẻ với tỷ lệ quy đổi theo thỏa thuận, khi kết thúc các con bạc có thể đổi điểm tương đương ra tiền mặt. Hiện cơ quan chức năng Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triệt phá 3 tụ điểm cờ bạc núp bóng trò chơi điện tử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.