Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khởi tố lái xe trong vụ tai nạn làm 2 người chết tại Đại lộ Thăng Long

Theo Nguyễn Hoàng (TTXVN/Vietnam+)| 01/03/2019 07:51

Ngày 28-2, Công an huyện Thạch Thất ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Thuận trong vụ tai nạn khiến 2 người tử vong trên Đại lộ Thăng Long.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Chiến Phùng/TTXVN)


Ngày 28-2, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Thuận (46 tuổi, ở Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội) để điều tra về hành vi vi phạm các quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, khiến 2 người tử vong trên Đại lộ Thăng Long vào ngày 21-2.

Trước đó, như tin đã đưa, vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 21-2 tại km 0+600 của Đại lộ Thăng Long, đoạn qua địa bàn huyện Thạch Thất, hướng Hà Nội-Hòa Lạc, xe tải cẩu biển kiểm soát 29C-842.21 do tài xế Phạm Văn Thuận (sinh năm 1973, trú tại thôn Cổ Liễn, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây) điều khiển.

Xe tải cẩu di chuyển theo hướng quay đầu từ làn 3 chiều, Đại lộ Thăng Long đi Làng Văn hóa (đoạn có vạch sơn liền không cho phép quay đầu) đã va chạm với xe môtô biển kiểm soát 29M4-6294 do anh Phùng Long Biên điều khiển, chở theo vợ là chị Nguyễn Thị Liên và xe khách biển kiểm soát 29B-113.12 do anh Bùi Văn Nam (sinh năm 1987, trú tại phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) lưu thông từ phía sau.

Sau va chạm, xe container biển kiểm soát 15C-067.29 kéo theo rơmoóc 15R-026.47 do tài xế Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1979, trú tại xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) lưu thông cùng chiều, lao tới va chạm tiếp với các phương tiện trên.

Vụ tai nạn đã khiến anh Phùng Long Biên và vợ tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, 5 trường hợp khác bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 105. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố lái xe trong vụ tai nạn làm 2 người chết tại Đại lộ Thăng Long

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.