Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ly kỳ vụ trộm xe Ford Ranger ở chung cư Hà Đô

Theo Phạm Dũng/Người Lao động| 17/03/2019 18:18

Nam thanh niên đã đột nhập bãi xe chung cư Hà Đô lấy đi chiếc xe Ford Ranger khiến chủ nhân ngỡ ngàng.


Sáng 17-3, đại tá Trà Văn Lào, Trưởng Công an quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) cho biết các trinh sát công an quận vẫn đang ráo riết thu thập chứng cứ, lấy lời khai, nhận dạng và truy tìm đối tượng đã trộm chiếc xe Ford Ranger, biển kiểm soát: 51C-980.66 tại bãi giữ xe chung cư Hà Đô, phường 3, quận Gò Vấp.

Theo thông tin từ Công an quận Gò Vấp, sáng 13-3, anh Mai Minh Nam (SN 1975, ngụ lô D, chung cư Hà Đô) xuống lấy xe Ford Range gửi tại bãi xe thì tá hoả không thấy chiếc xe của mình đâu. Anh đã báo bảo vệ, ban quản lý chung cư và trình báo lên công an.

Chung cư Hà Đô, nơi xảy ra vụ trộm xe


Sau khi nhận thông tin từ anh Nam, Công an quận Gò Vấp đã nhanh chóng cử tổ công tác xuống thu thập thông tin, trích xuất camera an ninh để phục vụ công tác điều tra.

Dữ liệu camera ghi nhận, vào lúc 21 giờ 26 phút ngày 12-3, một thanh niên đã mở cửa xe Ford Ranger, biển kiểm soát: 51C-980.66 và điều khiển xe ra khỏi bãi giữ xe chung cư Hà Đô. Tuy nhiên, do camera ghi lại rất mờ nên hiện chưa nhận dạng được đối tượng lấy cắp xe.

Anh Nam khai với công an rằng chiếc xe này anh mua chưa được một năm với giá 1 tỉ đồng. Sáng 13-3, anh xuống lấy xe đi gia hạn bảo hiểm thì phát hiện kẻ gian đã mang xe đi đâu không rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ly kỳ vụ trộm xe Ford Ranger ở chung cư Hà Đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.