Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sau va chạm giao thông, nam thanh niên bị đâm trọng thương

Chu Dũng| 21/03/2019 07:38

(HNMO) - Sáng 21-3, người nhà của nam thanh niên bị đâm sau va chạm giao thông trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, sau phẫu thuật, anh đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Khu vực xảy ra tai nạn.


Trước đó, vào đêm 20-3, tại khu vực trước cửa số nhà 77 đường Nguyễn Chí Thanh đã xảy ra va chạm giao thông giữa xe ô tô Hyundai màu trắng BKS 18A - 140.85, do Nguyễn Trọng Báu (SN 1973, ở xã Yên Phong, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) điều khiển với xe máy Dream BKS 29Y7 – 056.78 do Đào Nam Anh (SN 1994, ở thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang) điều khiển.

Sau khi xảy ra va chạm giao thông, giữa hai người xảy ra xô xát, dẫn tới việc tài xế ô tô dùng dao đâm trọng thương thanh niên đi xe máy.

Nhận được tin báo, Công an phường Láng Hạ và Công an quận Đống Đa đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, phân luồng giao thông và lấy lời khai ban đầu của người gây tai nạn.

Người điều khiển ô tô (áo trắng) làm việc với Công an tại hiện trường vụ tai nạn.


Kết thúc quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ các phương tiện và yêu cầu tài xế ô tô về trụ sở công an tiếp tục làm việc. 

Sáng 21-3, anh Đào Văn Cương, anh trai của Đào Nam Anh cho biết, hai anh em hiện đang thuê trọ tại Chùa Láng và làm đầu bếp tại Hà Nội. 

“Tối muộn ngày 20-3, Nam Anh đi "ship" đồ ăn từ Chùa Láng xuống Kim Ngưu. Khi đến đường Nguyễn Chí Thanh thì xảy ra vụ việc" - anh Cương kể lại.

Sau khi bị tài xế điều khiển ô tô đâm một nhát dao vào vùng bụng bên phải, Nam Anh đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Sau ca phẫu thuật, hiện bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi. 

*Diễn biến mới nhất vào chiều nay (21-3), kết quả đo nồng độ cồn cho thấy, tài xế ô tô Nguyễn Trọng Báu đã vi phạm ở mức rất cao.

Cụ thể, cơ quan công an xác định tài xế Nguyễn Trọng Báu vi phạm ở mức 0,9 miligam/1 lít khí thở. Đây là mức vi phạm rất cao so với quy định (không được vượt quá là 0,25 miligam/lít khí thở). Căn cứ theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP, chỉ cần người điều khiển ô tô vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở là đã có thể xử phạt ở mức cao nhất với số tiền 18 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 4-6 tháng.

Vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra hoàn tất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sau va chạm giao thông, nam thanh niên bị đâm trọng thương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.