Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triệt phá nhóm cướp tài sản của người đi đường

Chu Dũng| 29/03/2019 12:53

(HNMO) - Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Vũ Thành Nam (SN 1997) và Vương Quốc Anh (SN 1999), cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về hành vi “cướp tài sản”.

Hai đối tượng Vũ Thành Nam và Vương Quốc Anh.


Thời gian qua, Nam và Anh là hai đối tượng đã liên tiếp gây ra các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các quận: Long Biên, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Tây Hồ. Hai đối tượng này thường điều khiển xe máy Honda Wave màu đen, không đeo biển kiểm soát, đi trên các tuyến đường vắng, thấy người đeo túi xách sơ hở thì áp sát để cướp giật rồi tẩu thoát.

Xét thấy tính chất và hành vi của đối tượng manh động, nguy hiểm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội  lập chuyên án để tổ chức đấu tranh triệt phá. Sau thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã bắt giữ, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với hai đối tượng về hành vi “Cướp tài sản”. Tang vật được thu giữ gồm một số điện thoại, túi xách, giấy tờ liên quan.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng này khai nhận đã cướp giật 11 vụ, trong đó có 5 vụ đã xác định được bị hại. 


6 vụ cướp khác hiện chưa xác định được bị hại, gồm: Vụ cướp vào giữa tháng 1-2019 của đôi nam nữ đi xe SH trên phố Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng); cướp của một phụ nữ đi xe máy Dream trên phố Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà Trưng); cướp trên phố Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình) của đôi nam nữ đi xe máy Liberty màu trắng vào giữa tháng 2-2019; vào cuối tháng 2-2019, tại phố Nghi Tàm (quận Tây Hồ), cướp của hai phụ nữ đi xe SH màu trắng; cướp của đôi nam nữ đi xe ga trên phố Đinh Tiên Hoàng; cướp của một phụ nữ đi xe Lead màu đỏ tại phố Hồng Hà (quận Hoàn Kiếm) vào đầu tháng 3-2019.


Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đề nghị ai là bị hại của các vụ cướp trên thì liên hệ với Trung uý Nguyễn Thanh Cương (số điện thoại 0948488682), cán bộ Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội để xác minh làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triệt phá nhóm cướp tài sản của người đi đường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.