Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt giữ vụ vận chuyển hàng ngàn tang vật liên quan tội phạm công nghệ cao

Theo Tin tức| 02/04/2019 15:21

Ngày 2-4, phòng Chính trị, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn vừa bàn giao tang vật nghi có dấu hiệu liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao cho Tổng trạm kiểm tra Biên phòng xuất, nhập cảnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Trước đó, hồi 18h ngày 24-3, tại đường mòn Kéo Lạc Vài, thuộc thôn Nà Pàn, xã biên giới Bảo Lâm, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn), tổ kiểm soát cơ động của Đồn Biên phòng Bảo Lâm khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực mốc 1124 và 1125 đã phát hiện một người đàn ông có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra hai va-li của đối tượng đã phát hiện bên trong có nhiều tài liệu, thiết bị điện tử, thẻ ngân hàng, nhiều con dấu, sim điện thoại Trung Quốc... Tổ công tác nhanh chóng đưa đối tượng cùng tang vật về Đồn Biên phòng Bảo Lâm để làm rõ.

Tại đây, đối tượng khai nhận tên là Âu Viết Hóa, sinh năm 1981, đăng ký thường trú tại thôn Nà Pàn, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Qua kiểm kê, lực lượng chức năng thu giữ 653 thẻ ngân hàng Trung Quốc; 733 thiết bị điện tử; 306 sim điện thoại Trung Quốc; 47 chiếc USB; 26 chứng minh thư Trung Quốc; 29 bản photocopy chứng minh thư; 93 túi hồ sơ, tài liệu cùng 30 bộ con dấu.

Đối tượng Hóa khai nhận vận chuyển thuê hai va-li trên cho một người đàn ông Trung Quốc không biết tên với số tiền công là 200 nhân dân tệ, tương đương khoảng 680.000 đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ vụ vận chuyển hàng ngàn tang vật liên quan tội phạm công nghệ cao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.