Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khởi tố 7 đối tượng vụ phá rừng ở Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

Theo Hi Trang (TTXVN/Vietnam+)| 24/04/2019 16:42

Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình quyết định khởi tố bị can 7 đối tượng trong vụ phá rừng với tổng khối lượng gần 100m3 gỗ ở Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Ngày 24-4, Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can 7 đối tượng trong vụ phá rừng được phát hiện trong dịp đầu tháng 3 vừa qua ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Các quyết định khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

7 đối tượng gồm Mai Văn Dinh (sinh năm 1970), Lê Văn Trung (sinh năm 1980), Trần Văn Viên (sinh năm 1967), Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1985), Trần Văn Hoan (sinh năm 1988), Mai Kiên Cường (sinh năm 1981) và Mai Văn Bình (sinh năm 1977), đều trú tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Những đối tượng này bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, quy định tại khoản 3, Điều 232 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong số 7 đối tượng bị khởi tố này, bị can Mai Kiên Cường bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú; 6 bị can còn lại bị tạm giam với thời hạn 4 tháng để phục vụ điều tra.

Theo Đại tá Đặng Văn Hoành, Trưởng Công an huyện Bố Trạch, vụ phá rừng tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng vừa qua đặc biệt nghiêm trọng.

Cơ quan Công an huyện Bố Trạch đã tập trung lực lượng, tăng cường điều tra để sớm đưa những đối tượng vi phạm ra trước pháp luật.

Như đã thông tin, vụ phá rừng nghiêm trọng ở trên xảy ra tại Tiểu khu 649, 650, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng được phát hiện đầu tháng 3-2019.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có 66 cây gỗ các loại bị đốn hạ bằng máy cưa xăng với tổng khối lượng khoảng 100m3, trong đó, có nhiều cây gỗ mun thuộc nhóm quý hiếm IIA.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố 7 đối tượng vụ phá rừng ở Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.