Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bộ Công an khám xét nhà đối tượng Trương Duy Nhất tại Đà Nẵng

Theo Nguyên Vũ/Zing| 10/06/2019 16:07

Bộ Công an đã vào Đà Nẵng khám xét nhà ông Trương Duy Nhất ở đường Tống Phước Phổ, quận Hải Châu.

Ngày 10-6, khoảng 10 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an đến khám xét nhà riêng của ông Trương Duy Nhất (55 tuổi, ngụ số 25 đường Tống Phước Phổ, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng xác nhận thông tin trên và cho biết, việc khám xét do Bộ Công an chủ trì, Công an Đà Nẵng làm nhiệm vụ phối hợp, đảm bảo an ninh trật tự.

Ông Trương Duy Nhất. 


Đại diện tổ dân phố và phường Hòa Cường Bắc được cảnh sát mời đến chứng kiến việc khám xét.

Theo nguồn tin, ông Nhất bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vì có liên quan đến Vũ "nhôm" trong sai phạm về mua bán nhà số 82 Trần Quốc Toản, TP Đà Nẵng.

Tại buổi họp báo quý I - 2019 vào chiều 25-3, Trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, cựu nhà báo Trương Duy Nhất (từng bị kết án 2 năm tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân") liên quan đến vụ án Vũ "nhôm" (Phan Văn Anh Vũ, trú tại Hải Châu, Đà Nẵng) lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Cảnh sát phong tỏa nhà ông Nhất để khám xét. Ảnh: N.Vũ.


Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiết lộ rằng, ông Nhất khi còn là Trưởng đại diện báo Đại Đoàn Kết ở Đà Nẵng đã lợi dụng giấy tờ của báo này để mua nhà đất không qua đấu giá gây thất thoát, lãng phí.

Sau khi thôi làm báo, ông Trương Duy Nhất là chủ nhân của trang blog “Một góc nhìn khác”. Năm 2013, ông bị bắt tại nhà riêng ở TP Đà Nẵng theo lệnh của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2007 đến 25-5-2013, ông Trương Duy Nhất sử dụng blog cá nhân để đăng tải nhiều bài viết sai sự thật. Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng 4 lần làm việc, yêu cầu ông Nhất chấm dứt việc đăng tải các bài viết trên.

Ngôi nhà 82 Trần Quốc Toản. Ảnh: Tiến Đạt.


Sau đó, ông Nhất đồng ý gỡ bỏ một số bài viết và ý kiến bình luận nhưng vẫn duy trì hoạt động blog này, tiếp tục đăng tải những bài viết, ý kiến xâm phạm lợi ích của Nhà nước.

Tháng 3-2014, ông Nhất đã bị TAND TP Đà Nẵng tuyên án 2 năm tù giam về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân". Tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra sau đó 3 tháng, tòa đã tuyên y án sơ thẩm. Giữa năm 2015, ông Nhất mãn hạn tù. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Công an khám xét nhà đối tượng Trương Duy Nhất tại Đà Nẵng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.