Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếp tục truy tố ông Nguyễn Hữu Linh về tội dâm ô người dưới 16 tuổi

Phương Nam| 29/07/2019 13:13

(HNMO) - Viện Kiểm sát nhân dân quận 4 thành Hồ Chí Minh mới hoàn tất cáo trạng bổ sung, đề nghị Tòa án nhân dân quận 4 xét xử ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, trú tại Đà Nẵng) về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi, theo quy định tại khoản 1, điều 146 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, ông Linh đã 3 lần cố tình ôm, hôn bé gái trong thang máy chung cư tối 1-4-2019.

Trước đó, Tòa án nhân dân quận 4 đã hai lần trả hồ sơ vụ án, yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ hành vi "dâm ô" mà ông Nguyễn Hữu Linh thực hiện với bé gái vào tối 1-4-2019 trong thang máy một tòa chung cư ở quận 4.

Thực hiện yêu cầu của tòa, ngày 11-7-2019, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hồ Chí Minh có Kết luận giám định bổ sung số 1215/KLGĐ-TT nêu: Không đủ cơ sở kết luận giám định trong khoảng thời gian từ 21h10'11'' đến 21h10'18'' (theo giờ trên hệ thống camera như trong tập tin video cần giám định), bàn tay trái của bị can Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của cháu bé hay không.

Ngoài ra, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã có công văn trả lời nguyên nhân là do hình ảnh khuất khỏi tầm quan sát camera. 

Tuy nhiên, cả cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát nhân dân quận 4 vẫn đề nghị truy tố và xét xử ông Nguyễn Hữu Linh về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Camera an ninh trong thang máy đã ghi nhận tối 1-4, ông Linh đã 3 lần kéo bé gái lại để ôm. Cả 3 lần, bé gái đều tỏ ra không đồng tình và có phần hoảng sợ. Trình bày với cơ quan công an, ông Linh thừa nhận thấy bé gái dễ thương nên ôm, hôn vào má, chứ không có hành vi dâm ô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục truy tố ông Nguyễn Hữu Linh về tội dâm ô người dưới 16 tuổi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.