Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công an TP Hồ Chí Minh bắt các đối tượng "khủng bố" quán phở Hòa Pasteur

Thanh Tàu| 05/08/2019 16:40

(HNMO) - Chiều 5-8, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin vụ phở Hòa (số 260C đường Pasteur, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) bị tạt sơn gây xôn xao dư luận.

 Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin cho các cơ quan báo chí chiều 5-8.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin, kẻ chủ mưu vụ này là Phạm Phong Phú (sinh năm 1972, ngụ quận Tân Phú).

Phạm Phong Phú và Trần Anh Tuấn (sinh năm 1976, ngụ tại quận 3, anh ruột của vợ chủ quán phở Hòa) có làm ăn chung về ô tô, bất động sản. Do thua lỗ, Tuấn nhờ Phú trả nợ thay và hẹn đầu tháng 7-2019 sẽ thanh toán lại.

Đến hẹn nhưng không thấy Tuấn trả tiền nên Phú bực mình, chỉ đạo đàn em là Khương Đình Đồng (sinh năm 1991, quê Thanh Hóa), Phạm Thành Đô (sinh năm 1978, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Xuân Tùng (sinh năm 1991, quê Hải Phòng) và Lê Văn Công (sinh năm 1992, quê Thanh Hóa) tạt chất bẩn vào quán phở Hoà Pasteur gây áp lực buộc gia đình trả nợ thay cho Tuấn.

Theo Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, các đối tượng này tạt chất bẩn vào ban đêm không hiệu quả, nên chuyển sang tạt ban ngày. Ngoài ra, Phú còn chỉ đạo đàn em 2 lần bỏ gián vào tô phở nhằm gây mất uy tín của quán.

Sau nhiều ngày tích cực điều tra, chiều 4-8, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp Phú cùng đàn em, thu giữ nhiều tang vật gồm sơn, bình xịt hơi cay, kiếm, còng, 3 ô tô nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo, làm giả con dấu. Riêng về đối tượng Trần Anh Tuấn, cơ quan chức năng đang làm rõ về các hành vi làm giả giấy tờ và lừa đảo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an TP Hồ Chí Minh bắt các đối tượng "khủng bố" quán phở Hòa Pasteur

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.