Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đã bắt được phạm nhân nguy hiểm trốn trại giam ở Bình Dương

Trúc Ly| 19/09/2019 17:03

(HNMO) - Sau một ngày bỏ trốn khỏi nơi giam giữ khi đang thụ án 25 năm tù tại Bình Dương, phạm nhân Nguyễn Tiến Lộc đã bị bắt trở lại.

Chân dung phạm nhân Nguyễn Tiến Lộc trong lệnh truy nã.

Nguyễn Tiến Lộc đang thụ án tù 25 năm tại Trại giam An Phước thuộc Cục C10 Bộ Công an, đóng tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương từ cuối năm 2015. Ngày 18-9, Lộc đã bỏ trốn khi đang lao động bên ngoài trại và bị phát lệnh truy nã.

Ngày 19-9, đại diện Trại giam An Phước cho biết, lực lượng chức năng đã bắt được Nguyễn Văn Lộc tại địa điểm cách trại giam 11km, trên địa bàn xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Trước đó, Nguyễn Tiến Lộc sinh năm 1993, quê quán Tây Ninh, bị tuyên phạt nhiều tội danh: Cướp tài sản, trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tổng mức hình phạt lên tới 25 năm 4 tháng tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đã bắt được phạm nhân nguy hiểm trốn trại giam ở Bình Dương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.