Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thực hiện trót lọt 2 vụ trộm cắp, “nữ quái” 9X sa lưới tổ công tác 141

Chu Dũng| 27/10/2019 18:34

(HNMO) - Chiều 27-10, Đại úy Mai Đức Hiếu, Tổ trưởng Tổ công tác Y18/141, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã bàn giao hai đối tượng cùng tang vật tới Công an phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội) để tiếp tục điều tra làm rõ về tội trộm cắp tài sản.

Những tang vật có liên quan đã được Tổ công tác bàn giao tới Công an phường Mai Dịch.

Trước đó, 14h30 ngày 26-10, Tổ Y18/141 làm nhiệm vụ tại ngã ba Hồ Tùng Mậu - Lê Đức Thọ (quận Cầu Giấy) đã phát hiện đôi nam nữ đi trên xe máy BKS 29V1-550.36 có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Nam thanh niên điều khiển xe máy 29V1-550.36 được xác định là Đào Ngọc Chính (sinh năm 1996, trú tại xã Đông Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) chở Nguyễn Thị Toan (sinh năm 1997, trú tại xã Đông Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Qua kiểm tra, Tổ công tác nhận thấy chiếc laptop hiệu Dell, 2 điện thoại hiệu Xiaomi và Intel và một ví tiền hiệu Versace hai đối tượng mang theo có dấu hiệu đáng ngờ. Cặp đôi này cũng không chứng minh được nguồn gốc số tài sản này.

Đấu tranh tại chỗ, Toan khai nhận sáng 26-10 đã trộm chiếc ví bên trong có hơn 1,3 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân mang tên người khác tại Sơn Tây (Hà Nội).

Trưa cùng ngày, đối tượng tiếp tục cắt khóa, gây ra vụ trộm tại nhà trọ ngõ 189 Cầu Diễn (phường Kiều Mai, quận Bắc Từ Liêm), lấy một máy tính xách tay cùng 2 chiếc điện thoại di động. 

Các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thực hiện trót lọt 2 vụ trộm cắp, “nữ quái” 9X sa lưới tổ công tác 141

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.