Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khởi tố vụ án hình sự tổ chức nhập cảnh trái phép liên quan đến bệnh nhân 1440

Minh Điền| 30/12/2020 15:57

(HNMO) - Chiều 30-12, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự về "Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép", sau khi có kết quả điều tra ban đầu về việc bệnh nhân (BN) 1440 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam hôm 23-12.

Chiếc xe chở 6 người nhập cảnh trái phép được khử trùng, ngăn ngừa Covid-19 lây lan ra cộng đồng.

Công an tỉnh An Giang đã bước đầu xác định, BN 1440 cùng những người nhập cảnh trái phép đã từ Campuchia vào Việt Nam qua đường biên giới trên địa bàn huyện An Phú rồi di chuyển bằng xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 67A-157.51, do tài xế M.V.T (30 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) điều khiển, về thành phố Hồ Chí Minh.

Công an tỉnh An Giang đã phối hợp với công an các tỉnh: Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh để rà soát những người tiếp xúc với bệnh nhân này và phát hiện ra đường dây nhập cảnh trái phép vào Việt Nam (trong đó có bệnh nhân mắc Covid-19).

Công an tỉnh An Giang đề nghị các tập thể, cá nhân biết được thông tin liên quan đến đường dây nhập cảnh trái phép này, kịp thời cung cấp cho cơ quan An ninh điều tra qua số điện thoại 0947.664.882, gặp đồng chí Hoàng Mạnh Thắng.

Trước đó, vào đêm 23-12 và rạng sáng 24-12, nhóm 6 người từ Myanmar qua Thái Lan, Campuchia rồi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường biên giới ở An Giang, sau đó được tài xế chở đi qua nhiều tỉnh miền Tây rồi lên thành phố Hồ Chí Minh.

Trong số này, đã xác định được 4 người mắc Covid-19, gồm: BN1440 (về Vĩnh Long), BN1452 (về Đồng Tháp) và BN1451, BN1453 ở lại thành phố Hồ Chí Minh.

Tính đến chiều 30-12, tài xế xe 7 chỗ và 2 người đi cùng chuyến xe vẫn đang có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, đã được cách ly theo dõi theo quy định.

Cơ quan chức năng các địa phương liên quan đang phối hợp khoanh vùng, dập dịch, không để dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố vụ án hình sự tổ chức nhập cảnh trái phép liên quan đến bệnh nhân 1440

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.