Theo dõi Báo Hànộimới trên

Viêm não Nhật Bản tấn công cả người lớn

Trang Thu| 04/07/2014 06:55

(HNM) - Trong 3 tuần qua, khoa Cấp cứu của BV Bệnh Nhiệt đới TƯ liên tục tiếp nhận các ca mắc viêm não/màng não ở người lớn, đặc biệt đã có 2 trường hợp bị viêm não Nhật Bản trong khi bệnh này thường gặp ở trẻ dưới 15 tuổi.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Mới đây, bệnh nhân Nguyễn H.Y. (20 tuổi ở Đông Anh) nhập viện ngày 28-6 trong tình trạng đờ đẫn, liệt chân tay và liên tục có những cơn co giật. Trước đó, ngày 17-6, bệnh nhân Chu Thị T. (18 tuổi ở Ba Vì) bị VNNB nhập viện trong tình trạng chậm chạp, lơ mơ, sốt cao liên tục, liệt chân tay, liệt cơ hô hấp...

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Trưởng khoa Cấp cứu (BV Bệnh Nhiệt đới trung ương), virus VNNB nguy hiểm do tấn công trực tiếp vào não gây tổn thương thần kinh nặng nề. Bệnh có tỷ lệ tử vong và di chứng cao nếu không được điều trị sớm.

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, bệnh VNNB vốn rất hiếm gặp ở người lớn nhưng mới đầu mùa đã ghi nhận 2 trường hợp nặng. Dù chưa đủ để kết luận có yếu tố bất thường nhưng người dân cũng không nên chủ quan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Viêm não Nhật Bản tấn công cả người lớn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.