Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Khám cấp cứu do tai nạn gần 2.300 trường hợp trong 9 ngày nghỉ Tết

Hương Thủy| 12/02/2019 10:27

(HNMO) - Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, 9 ngày nghỉ Tết (từ ngày 2-2 đến 10-2), tổng số trường hợp khám cấp cứu tại các bệnh viện là 14.834 ca; trong đó khám do tai nạn là 2.289 ca.



1 ca cấp cứu tai nạn giao thông (ảnh minh họa, nguồn: Internet)


Trong các ca khám cấp cứu do tai nạn, có 1.177 ca tai nạn giao thông, còn lại là tai nạn do nguyên nhân khác.

Cũng trong những ngày trên, tổng số ca đẻ (bao gồm cả mổ đẻ) là 1.840 ca.

Số người tử vong tại bệnh viện là 28 người. Trong số trên chỉ 1 người tử vong do tai nạn giao thông, không có ca tử vong do pháo nổ, còn lại đa số tử vong do bệnh tật.

Trung tâm cấp cứu 115 mỗi ngày phân công 14 đội cấp cứu ứng trực 24/24h tại Trung tâm và các trạm cấp cứu vệ tinh trên địa bàn thành phố.

Trong những ngày nghỉ Tết, Trung tâm đã tiếp nhận 873 lượt yêu cầu, số lượt xe đi 873 lượt, cấp cứu và vận chuyển 662 bệnh nhân, chuyển viện 502 trường hợp, trong đó tai nạn giao thông 72 trường hợp, tai nạn sinh hoạt 44 trường hợp, tai nạn do đánh nhau 5 trường hợp và 44 trường hợp tử vong.

Trong đó, 2 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông tại quận Long Biên, tử vong trước khi xe đến đã được bàn giao cho Công an phường Phúc Lợi, 42 trường hợp tử vong tại nhà do bệnh lý. Trung tâm phối hợp với 17 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, trung tâm y tế đáp ứng 32/40 lượt yêu cầu và vận chuyển cấp cứu 10 bệnh nhân đến bệnh viện.

Các cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt ở những bệnh viện có nhiều bệnh nhân nặng ở lại điều trị và cấp cứu trong dịp Tết như bệnh viện Xanh Pôn, Thanh Nhàn, Phụ sản, Hà Đông, Sơn Tây... triển khai đầy đủ và nghiêm túc những quy định, chế độ chuyên môn theo yêu cầu, tổ chức chăm sóc chu đáo và có phương án phòng chống rét cho người bệnh điều trị và cấp cứu tại bệnh viện.

Cũng trong những ngày qua, không có dịch bệnh, không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Khám cấp cứu do tai nạn gần 2.300 trường hợp trong 9 ngày nghỉ Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.