Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Dịch bệnh sởi xuất hiện ở 29/30 quận, huyện, thị xã

Thu Trang| 19/03/2019 07:29

(HNM) - Ngày 18-3, theo báo cáo tình hình dịch bệnh của Sở Y tế Hà Nội, trong tuần (từ ngày 11 đến 17-3), Hà Nội ghi nhận thêm 82 trường hợp mắc sởi, tăng 6 trường hợp so với tuần trước.


Như vậy, tổng số ca mắc sởi từ đầu năm đến nay là 494 trường hợp, phân bố tại 29/30 quận, huyện, thị xã. Số ca mắc sởi tập trung ở khu vực nội thành (chiếm 73%). Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân sởi như: Hoàng Mai, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Ba Đình.

PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, mặc dù các trường hợp mắc sởi phân bố rải rác và chưa có ca bệnh tử vong, nhưng theo nhận định dịch bệnh có nguy cơ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Sở Y tế yêu cầu trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã huy động lực lượng cộng tác viên dân số phối hợp rà soát kỹ các trẻ trong độ tuổi tiêm chủng trên địa bàn để khuyến cáo gia đình cho trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đặc biệt là vắc xin phòng bệnh sởi.

Ngoài ra, trong tuần qua, thành phố ghi nhận thêm 5 trường hợp sốt xuất huyết, 20 trường hợp tay chân miệng, 2 trường hợp ho gà. Như vậy, từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 144 trường hợp sốt xuất huyết, 146 trường hợp tay chân miệng và 42 trường hợp ho gà.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Dịch bệnh sởi xuất hiện ở 29/30 quận, huyện, thị xã

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.