Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát hiện chủng virus HIV mới tại Cộng hòa Dân chủ Congo

Theo Vietnamplus| 08/11/2019 11:13

Abbott đang xây dựng mô hình chuỗi ADN của chủng virus HIV mới và sẽ sớm công bố kết quả nghiên cứu để cộng đồng khoa học đánh giá tác động trong thí nghiệm chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa.

Công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu và nghiên cứu Abbott (Mỹ) mới đây đã phát hiện một chủng virus HIV mới.

Ảnh minh họa. (Nguồn: independent)

Theo phòng thí nghiệm của Abbott, Virus HIV-1 nhóm M- chủng L được tìm thấy trong mẫu máu lấy từ khoảng năm 1980 tới 2001 của 3 bệnh nhân tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Theo hướng dẫn phân loại virus HIV ban hành năm 2000, một chủng virus HIV mới được xác nhận khi được tìm thấy ở 3 ca bệnh riêng rẽ.

Nhóm M là nhóm virus HIV-1 phổ biến nhất hiện nay. Chủng virus mới được phát hiện là biến thể thứ 10 được tìm thấy thuộc nhóm này và là biến thể đầu tiên được xác nhận kể từ khi các hướng dẫn được ban hành năm 2000.

Theo nghiên cứu này, các loại thuốc điều trị HIV hiện nay chủ yếu giúp giảm mật độ virus HIV trong máu bệnh nhân xuống tới mức an toàn hoặc không thể lây lan và đang có hiệu quả tốt với hầu hết các chủng virus.

Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy các chủng virus khác nhau thì có hoạt động kháng thuốc khác nhau.

Giám đốc Chương trình Nghiên cứu virus toàn cầu của Abbott Mary Rodgers cho biết, chủng mới phát hiện thuộc nhóm M nên các nhà nghiên cứu tin rằng thuốc điều trị HIV-1 nhóm M cũng sẽ có tác dụng với chủng này.

Abbott đang xây dựng mô hình chuỗi ADN của chủng virus HIV mới và sẽ sớm công bố kết quả nghiên cứu để cộng đồng khoa học đánh giá tác động trong thí nghiệm chẩn đoán, điều trị và phát triển vắc xin phòng ngừa.

Chuyên gia Rodgers cũng cho biết, việc tìm ra chủng virus mới là nhờ công nghệ tiên tiến cho phép các nhà khoa học xây dựng toàn bộ chuỗi ADN của chủng này trong thời gian ngắn với chi phí thấp hơn.

Phát hiện mới nhắc nhở con người cần tiếp tục đào sâu nghiên cứu và sử dụng các tiến bộ trong công nghệ để có cái nhìn toàn diện, từ đó tìm ra phương thức hiệu quả để đẩy lùi căn bệnh thế kỷ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện chủng virus HIV mới tại Cộng hòa Dân chủ Congo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.