Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lời cảm ơn của gia đình bà Nguyễn Thị Thúy

Gia đình Bà Nguyễn Thị Thúy| 04/03/2019 09:37

Gia đình chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an; Công an các đơn vị, địa phương; Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ...

Gia đình chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an; Công an các đơn vị, địa phương; Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy; các cơ quan, đoàn thể; hàng xóm láng giềng, họ hàng nội ngoại, gia đình thông gia, bạn bè thân hữu đã đến chia buồn, phúng viếng, giúp đỡ gia đình tổ chức tang lễ và tiễn đưa vợ, mẹ chúng tôi là:


Bà Nguyễn Thị Thúy


Sinh năm 1962; trú tại số nhà A06, khu 252 đường Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đã từ trần hồi 14h45’ ngày 25-2-2019 (tức ngày 21 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Hưởng dương 58 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.
Xin trân trọng cảm ơn!

Thay mặt gia đình
Chồng Đoàn Việt Mạnh;
Trưởng nam Đoàn Việt Anh và các con.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lời cảm ơn của gia đình bà Nguyễn Thị Thúy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.