Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đưa nợ xấu về dưới 3% tổng dư nợ vào cuối năm 2020

Đức Anh| 16/10/2019 07:34

(HNM) - Ngày 15-10, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm triển khai Nghị quyết 42/2017/QH14, ngày 21-6-2017, của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Quyết định 1058/QĐ-TTg, ngày 19-7-2017, của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo một số bộ, ngành, ủy ban của Quốc hội, các tổ chức tài chính quốc tế tham dự.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Thành Chung

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Kim Anh cho biết, sau 2 năm triển khai, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống tổ chức tín dụng tiếp tục duy trì ở mức dưới 2%. Đến cuối tháng 8-2019, tỷ lệ an toàn vốn của hệ thống là 11,9% (mức tối thiểu theo quy định là 9%); tỷ lệ dự trữ thanh khoản bình quân đạt 16,9%... 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh mục tiêu hàng đầu là ổn định vĩ mô và gia tăng khả năng chống chịu của hệ thống ngân hàng trước các tác động từ bên ngoài và trong nước, bảo đảm an toàn hệ thống; đưa nợ xấu về dưới 3% tổng dư nợ vào cuối năm 2020.

Về trách nhiệm của các tổ chức tín dụng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, các tổ chức tín dụng tuân thủ và thượng tôn pháp luật trong xử lý nợ xấu, không có ngoại lệ; bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn; tăng cường bồi dưỡng phát huy văn hóa doanh nghiệp, đạo đức nghề nghiệp; công khai trách nhiệm giải trình với Nhà nước và cộng đồng... 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đưa nợ xấu về dưới 3% tổng dư nợ vào cuối năm 2020

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.