Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trao hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Khánh Thu| 24/07/2019 16:48

(HNMO) - Chiều 24-7, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức trao hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” cho công nhân Phạm Thị Thơm (ở số nhà 23, ngõ 268, phố Thúy Lĩnh, quận Hoàng Mai).

Chị Phạm Thị Thơm là công nhân thu gom rác thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội, có hoàn cảnh rất khó khăn, sống trong nhà cấp 4 đã xuống cấp. Chồng mắc bệnh hiểm nghèo mất sớm, mình chị nuôi hai con đang tuổi ăn học. Với mức lương 5,5 triệu đồng/tháng, chị không có khả năng cải tạo nơi ở.

Do vậy, Liên đoàn Lao động thành phố đã quyết định hỗ trợ 20 triệu đồng, đồng thời vận động các tập thể, cá nhân giúp chị Thơm sửa chữa nhà. Nhờ vậy, Chị Thơm đã nhận được khoản hỗ trợ hơn 70 triệu đồng (của Liên đoàn Lao động thành phố cùng Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, Công đoàn Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội… và đồng nghiệp) để sửa nhà.

Tại buổi lễ, Trưởng ban Chính sách - Pháp luật (Liên đoàn Lao động thành phố) Tạ Văn Dưỡng đã trao hỗ trợ và tặng thiết bị gia đình, động viên công nhân Phạm Thị Thơm nỗ lực vượt khó vươn lên, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, yên tâm công tác, chăm sóc tốt hai con, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trao tặng “Mái ấm công đoàn” là hoạt động trọng tâm của năm 2019 - “Năm vì lợi ích đoàn viên”, chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam của Liên đoàn Lao động thành phố. Liên đoàn Lao động thành phố phấn đấu hỗ trợ xây mới, sửa chữa 95 “Mái ấm công đoàn”, tập trung các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng và nâng cao đời sống đoàn viên với kinh phí hơn 10 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trao hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.