Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bà Nhàn rất cần được giúp đỡ

Thanh Bình| 22/09/2019 07:42

(HNM) - Bà Đỗ Thị Nhàn ở thôn Quyết Hạ, xã Đông Sơn (huyện Chương Mỹ) trước khi nghỉ hưu là giáo viên Trường Tiểu học Đông Sơn. Với tình yêu nghề, thương các trẻ nhỏ bị bỏ rơi sống nương tựa ở chùa Hương Lan cùng xã, hơn 10 năm qua, bà Nhàn hằng ngày đến dạy tại lớp học tình thương cho hàng chục em nhỏ ở đây.

Mặc dù bị bệnh suy thận từ lâu, sức khỏe yếu, nhưng bà Nhàn vẫn dốc lòng, dốc sức dạy dỗ, chăm lo cho các cháu. Tuy nhiên, hiện nay do tuổi cao, bệnh nặng, bà Nhàn phải nhập viện cấp cứu, bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt thận bên phải. Hoàn cảnh vốn khó khăn, không người nương tựa, nay số tiền phẫu thuật vượt quá khả năng, trong khi gian nhà tập thể cũ không có vật dụng giá trị, khiến bà Nhàn lực bất tòng tâm…

Các tập thể, cá nhân có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ bà Nhàn xin liên hệ trực tiếp theo địa chỉ trên, điện thoại 0369030289, hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Nhàn rất cần được giúp đỡ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.