Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nga bác khả năng đóng cửa biên giới và thiết quân luật

Nam Anh| 28/09/2022 06:53

(HNM) - Ngày 27-9, Reuters dẫn tuyên bố của Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Chính phủ Nga không hề có quyết định đóng cửa biên giới hay thiết quân luật ở một số khu vực nhất định của Nga.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên, ông D.Peskov cũng phản bác tin đồn về bản danh sách các phương tiện giao thông có thể bị huy động trong chiến dịch động viên một phần đang được lan truyền trên mạng xã hội; đồng thời nhấn mạnh cần phải xử lý thận trọng những tin tức giả mạo như vậy.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21-9 thông báo đã ký sắc lệnh động viên một phần tại nước này. Theo Hãng thông tấn TASS và Đài Sputnik, nhà lãnh đạo Nga cho biết, các biện pháp động viên một phần chỉ áp dụng với những quân nhân dự bị. Dự kiến, khoảng 300.000 quân nhân dự bị sẽ được huy động theo sắc lệnh này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga bác khả năng đóng cửa biên giới và thiết quân luật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.