Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng Giám đốc IAEA thăm Iran

Trung Hiếu| 22/05/2012 07:03

Ngày 21-5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết, tại cuộc gặp "Nhóm 5+1" ở Bagdad (ngày 23-5), Nga sẽ đưa ra đề nghị Iran ngừng làm giàu urani tới 20% còn cộng đồng quốc tế ngừng thực hiện các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran.

Nga cho rằng việc cộng đồng quốc tế tiếp tục thực hiện các biện pháp trừng phạt và cấm vận nhằm vào Iran chỉ góp phần đưa vấn đề lâm vào tình trạng bế tắc. Đồng thời, Nga lo ngại sâu sắc về khả năng phương Tây vẫn chưa từ bỏ ý đồ mở chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, hãng Reuters đưa tin, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Yukiya Amano đã có cuộc hội đàm với giới chức cấp cao Iran trong khuôn khổ chuyến thăm một ngày tới Tehran. Tuy nhiên, nội dung và kết quả thảo luận giữa hai bên không được tiết lộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng Giám đốc IAEA thăm Iran

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.