Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quốc hội Ukraine cho phép áp dụng cấm vận thương mại với Nga

HNM| 25/12/2015 06:44

(HNM) - Ngày 24-12, với 291 phiếu thuận, Quốc hội Ukraine gồm 420 nghị sĩ đã thông qua dự luật cho phép Chính phủ nước này áp dụng cấm vận thương mại đối với Nga kể từ ngày 1-1-2016.


Quyết định này được đưa ra sau khi Mátxcơva hồi tuần trước tuyên bố sẽ đình chỉ một khu vực thương mại tự do với Ukraine cùng thời điểm này. Trước đó, phát biểu tại Quốc hội, Thủ tướng A.Yaseniuk tuyên bố mục đích của dự luật là đáp trả các biện pháp của Nga.

Cụ thể, từ ngày 1-1-2016, Kiev sẽ ban hành lệnh cấm vận thương mại và các biện pháp đáp trả "sao chép" các biện pháp mà Nga áp dụng với Ukraine. Dự luật trên sẽ có hiệu lực khi Tổng thống ký ban hành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc hội Ukraine cho phép áp dụng cấm vận thương mại với Nga

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.