Theo dõi Báo Hànộimới trên

Myanmar: Sập mỏ ngọc bích, 50 người mất tích

Thanh Hà| 26/12/2015 18:22

(HNMO) – Ngày 25/12, khoảng 50 người đã bị chôn vùi trong một vụ sập mỏ ngọc bích tại thị trấn Hpakant, Myanmar.

Theo ông Moe Thida, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Myanmar, đây là vụ sập mỏ thứ 38 và trong năm nay, đã có hơn 300 người thiệt mạng do lở đất và sập hầm mỏ tương tự.

Phần lớn nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập mỏ ngọc này là công nhân, những người tìm ngọc vụn tại các bãi phế thải gần các khu khai mỏ quy mô lớn. Theo nguồn tin từ cảnh sát Hpakant, tính tới ngày hôm nay đã tìm thấy hơn 10 thi thể nạn nhân.


Hồi đầu tháng 12, một vụ lở đất tại khu vực này cũng đã cướp đi sinh mạng 5 người. Trong tháng trước, một vụ sập mỏ ngọc nghiêm trọng cũng đã khiến 115 người thiệt mạng và 200 người mất tích.

Ngành xuất khẩu ngọc bích mang lại cho Myanmar nguồn thu khoảng 31 tỷ USD trong năm ngoái. Tuy nhiên, quá trình khai thác lại tiềm ẩn nhiều rủi ro khi những vụ sập mỏ ngọc liên tiếp đã khiến hàng trăm người thiệt mạng mỗi năm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Myanmar: Sập mỏ ngọc bích, 50 người mất tích

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.