Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ: Thủ phạm vụ đánh bom khu Chelsea bị kết án tù chung thân

Theo Vietnamplus| 14/02/2018 09:14

Ngày 13-2, một thẩm phán ở New York đã kết án tù chung thân thủ phạm vụ đánh bom khiến 31 người bị thương tại khu Chelsea thuộc quận Manhattan hồi tháng 9-2016.

Đối tượng Ahmad Khan Rahimi. (Nguồn: Reuters)


Tháng 10 năm ngoái, Ahmad Khan Rahimi, 30 tuổi, công dân Mỹ sinh ra tại Afghanistan đã bị kết án 8 tội danh liên quan đến 2 quả bom đối tượng này cài ở New York và một số quả bom khác được tìm thấy ở bang New Jersey.

Trước tòa, thẩm phán cấp quận Richard Berman tuyên bố hành vi của Rahimi cực kỳ nguy hiểm và bản án tù chung thân dành cho đối tượng này là hoàn toàn thỏa đáng.

Rahimi bị cáo buộc lấy cảm hứng từ các tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và al-Qaeda, cài đặt và cho nổ bom trên đường phố Chelsea, trung tâm New York, và tại New Jersey, với ý định sát hại và làm bị thương càng nhiều người vô tội càng tốt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ: Thủ phạm vụ đánh bom khu Chelsea bị kết án tù chung thân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.