Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhật Bản khẳng định không chuyển đại sứ quán tới Jerusalem

Thùy Chi| 03/05/2018 06:22

(HNM) - Thủ tướng Nhật Bản S.Abe tuyên bố, Tokyo sẽ tích cực đóng góp vào nỗ lực thiết lập hòa bình tại Trung Đông và không có ý định chuyển Đại sứ quán Nhật Bản tại Israel từ TP Tel Aviv tới Jerusalem.

Thủ tướng Nhật Bản và phu nhân lên đường tới thăm Trung Đông. Ảnh: AP


Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra nhân dịp Thủ tướng Nhật Bản đang có chuyến công du kéo dài 5 ngày tới khu vực Trung Đông. Tại văn phòng của Tổng thống M.Abbas ở TP Ramallah, Thủ tướng S.Abe tái khẳng định sự ủng hộ đối với giải pháp hai nhà nước cho xung đột Israel - Palestine và nhấn mạnh vấn đề Jerusalem cần được giải quyết thông qua đàm phán giữa các bên.

Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi Tổng thống M.Abbas ngồi vào bàn đàm phán nếu Mỹ đưa ra đề nghị.

Về phần mình, Tổng thống M.Abbas bày tỏ hy vọng Nhật Bản sẽ tham gia tích cực vào nỗ lực chấm dứt xung đột Israel - Palestine và cho biết nước này sẵn sàng hợp tác nhằm thiết lập một tiến trình chính trị tuân thủ luật pháp quốc tế và ủng hộ việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản khẳng định không chuyển đại sứ quán tới Jerusalem

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.