Theo dõi Báo Hànộimới trên

Máy bay Trung Quốc tới Việt Nam phải quay đầu vì nứt cửa sổ

Hồng Anh| 30/05/2018 19:56

(HNMO) - Ngày 30-5, một chiếc máy bay chở khách từ Trung Quốc đến Việt Nam đã buộc phải quay lại nơi xuất phát sau khi phát hiện cửa sổ bị nứt.

Máy bay hạ cánh tại sân bay Hàng Châu. Ảnh: Independent.


Theo Tân Hoa Xã, máy bay gặp sự cố là mẫu Airbus A321, mang số hiệu JD421. Trên máy bay có 211 người.

Sau khi cất cánh 1 giờ đồng hồ, chiếc máy bay Airbus A321 của hãng hàng không Beijing Capital Airlines đã phải quay trở lại sân bay thành phố Hàng Châu. Nếu đúng theo lịch trình, máy bay sẽ tới Nha Trang, Việt Nam.

“Sau 1 giờ bay, chiếc máy bay bất ngờ rung lắc dữ dội. Nhiều trẻ em trên máy bay rất sợ hãi và bật khóc”, Zhang, một hành khách kể lại trong cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV).

Do sự cố này, mỗi hành khách đi trên máy bay được hãng hàng không bồi thường 400 nhân dân tệ (84 USD). Đây là sự cố thứ 2 của ngành hàng không Trung Quốc trong tháng 5.

Ngày 14-5 vừa qua, một chiếc máy bay chở 128 người của hãng hàng không Tứ Xuyên đã bị nứt cửa sổ, khiến cơ phó bị hút nửa người ra ngoài không trung. May mắn là phi công đã điều khiển máy bay hạ cánh an toàn và sự cố chỉ khiến 2 người bị thương nhẹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Máy bay Trung Quốc tới Việt Nam phải quay đầu vì nứt cửa sổ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.