Theo dõi Báo Hànộimới trên

Indonesia thắt chặt an ninh tại cuộc bầu cử địa phương

Bình Minh| 27/06/2018 10:47

(HNMO) - Cảnh sát quốc gia và quân đội Indonesia cho biết đã điều động hàng trăm nghìn người để bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử địa phương ngày 27-6.

Một điểm bỏ phiếu ở Bali (Indonesia).


Cảnh sát quốc gia và quân đội Indonesia cho biết đã điều động hàng trăm nghìn người để bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử.

Indonesia đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ về an ninh sau hàng loạt vụ đánh bom liều chết ở thành phố Surabaya trong tháng 5 vừa qua, khiến 30 người thiệt mạng.

“Chúng tôi sẽ thực hiện các hoạt động tuần tra thường xuyên. Ngoài quân đội, chúng tôi đã điều động 171.000 cảnh sát để bảo đảm an ninh cho các điểm bỏ phiếu”, ông Setyo Wasisto, phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Indonesia cho hay.

Hơn 160 triệu cử tri Indonesia đã đăng ký đi bầu cử. Các điểm bỏ phiếu đã mở cửa từ 7h và dự kiến đóng cửa vào lúc 13h hôm nay (theo giờ địa phương).

Tại cuộc bỏ phiếu địa phương lần này, các cử tri Indonesia sẽ bầu ra 171 thị trưởng thành phố và tỉnh trưởng. Kết quả bầu cử sẽ được công bố chính thức vào ngày 9-7.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Indonesia thắt chặt an ninh tại cuộc bầu cử địa phương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.