Theo dõi Báo Hànộimới trên

Pháp và Nga phối hợp chuyển hàng viện trợ nhân đạo tới Syria

Hoàng Linh| 22/07/2018 07:49

(HNM) - Ngày 21-7, Reuters dẫn nguồn tin ngoại giao Pháp cho biết, Paris đã gửi 50 tấn hàng viện trợ nhân đạo (chủ yếu là thuốc men) tới Đông Ghouta (Syria), khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng Chính phủ Syria kể từ tháng 4-2018.


Theo đó, số hàng nói trên được máy bay Nga chở từ Chateauroux tới căn cứ không quân của nước này ở Hmeimim (Syria), trước khi chuyển tới Đông Ghouta. Văn phòng điều phối nhân đạo của Liên hợp quốc sẽ đảm nhận giám sát quá trình phân phát hàng viện trợ nhân đạo tại đây.

Trong thông báo chung đưa ra, Pháp và Nga cho biết đã thảo luận kỹ về quá trình vận chuyển hàng viện trợ, đồng thời nhất trí không để hoạt động nhân đạo này bị hiểu sai hoặc sử dụng vào các mục đích chính trị.

Đây là lần đầu tiên một nước phương Tây gửi hàng viện trợ nhân đạo tới khu vực do Chính phủ Syria kiểm soát, với sự hỗ trợ của Nga.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Pháp và Nga phối hợp chuyển hàng viện trợ nhân đạo tới Syria

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.