Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hàn Quốc xem xét giảm trạm gác dọc biên giới với Triều Tiên

Tiến Đạt| 24/07/2018 15:09

(HNMO) –Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đang lên kế hoạch giảm các trạm gác và thiết bị quân sự dọc khu phi quân sự tại biên giới với Triều Tiên, Yonhap đưa tin ngày 24-7.

Một binh sĩ Hàn Quốc đứng gác tại làng Panmunjom, bên trong Khu phi quân sự (DMZ).
Ảnh: Reuters


Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, sẽ thí điểm rút về một số binh sĩ và thiết bị tại các trạm an ninh bên trong Khu phi quân sự (DMZ) tại biên giới với Triều Tiên, sau đó sẽ xem xét mở rộng quá trình này.

Việc cắt giảm nhằm thực hiện thỏa thuận "chuyển đổi Khu Phi quân sự thành khu vực hòa bình" giữa Tổng thống Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 4.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho biết sẽ cân nhắc về chương trình phối hợp với Mỹ và Triều Tiên để quy tập hài cốt của những binh sĩ được chôn tại khu DMZ. Đây là một phần nỗ lực thực hiện Tuyên bố Panmunjom và thỏa thuận trong hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Kim Jong-un hôm 12-6 ở Singapore.

Ngoài ra, Bộ cũng đang nghiên cứu khả năng phi quân sự Khu vực An ninh chung ở làng đình chiến Panmunjom. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàn Quốc xem xét giảm trạm gác dọc biên giới với Triều Tiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.