Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng thống Mỹ hoãn gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga sang năm 2019

Tiến Đạt| 26/07/2018 08:25

(HNMO) – Ngày 26-7, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ được hoãn đến năm 2019.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton (đứng giữa).


ABC News dẫn lời ông John Bolron nói trong một thông báo rằng, cuộc gặp song phương tiếp theo giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga sẽ được tổ chức vào năm 2019, sau khi cuộc điều tra về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ kết thúc.

Hồi cuối tuần trước, ông Trump từng bày tỏ mong chờ một cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai với ông Putin để thảo luận về việc giải quyết các vấn đề chống khủng bố hạt nhân và an ninh Israel.

Ông chủ Nhà Trắng đã yêu cầu Cố vấn An ninh quốc gia Bolton gửi tới ông Putin lời mời đến Washington (Mỹ) để gặp thượng đỉnh lần hai vào mùa thu năm nay – sau cuộc gặp lần một tại Helsinki (Phần Lan) hôm 14-7.

Trợ lý thân cận của ông Putin, Yury Ushakov cho biết, hai vị lãnh đạo có thể gặp nhau ở một địa điểm khác, ví dụ như tại hội nghị G20 tại Argentina vào cuối tháng 11-2018.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Mỹ hoãn gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga sang năm 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.